Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX: Phấn đấu trở thành tỉnh Khá

2020-10-17 16:29:50 0 Bình luận
Sáng 17/10, tại TP Vinh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 448 đại biểu đại diện cho gần 200.000 Đảng viên trên địa bàn Tỉnh.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại hội cũng được đón tiếp các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: "Đại hội lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Nghệ An phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là mong muốn của Trung Ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu".

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh Nghệ An cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa

Tại Đại hội, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ nhân dân Nghệ An thực hiện được trong những năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An đạt được là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ qua ở mức khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng, sức cạnh tranh còn thấp; một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII không đạt.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại ở Nghệ An, trong đó nhấn mạnh: “Cán bộ của chúng ta có nhiệt huyết nhưng chưa quyết đoán, môi trường đầu tư kinh doanh chưa hấp dẫn, nhiều khi bỏ lỡ đi cơ hội thu hút nhà đầu tư”. Thủ tướng lấy ví dụ về câu chuyện của 1 người bạn nói với mình: “Bạn tôi nói: “Xã thì hiền, Huyện không có quyền, Tỉnh mở, mà Sở thì thắt lại”... Cho nên dù rất vui mừng khi chỉ số thu hút đầu tư (PCI) tăng từ vị trí 46 lên đứng thứ 19 cả nước, nhưng vẫn chưa hấp dẫn. Cốt lõi làm sao Nghệ An phải lên top 10 trong môi trường đầu tư kinh doanh thì mới thu hút được nhà đầu tư. Để làm được điều này thì Nghệ An phải đầu tư, thay đổi từ hạ tầng, nguồn nhân lực, cho đến các thủ tục hành chính.

Thủ tướng yêu cầu Tỉnh Nghệ An cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa Nghệ An trở thành tỉnh Khá.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng rất thấu hiểu vì Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo nhận trợ cấp ngân sách lớn, diện tích miền núi và dân số ở khu vực này lớn. Nên Thủ tướng yêu cầu Nghệ An phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, phải thu hút được các dự án động lực, phát triển có chiều sâu, mũi nhọn.

Nghệ An cố gắng phấn đấu trở thành tỉnh Khá

Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa XIX ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, cuối năm 2020 dự kiến gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Đáng chú ý, nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay số huyện, xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và cao hơn mức bình quân cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nêu rõ quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên của đảng bộ Nghệ An.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt.

Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,86%, trong đó công nghiệp tăng 13,21%, xây dựng tăng 10,34%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm hơn 75% trong tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp. Hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ; đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn vào đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, tạo tiền đề để thu hút các dự án thứ cấp.

Dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,66%; kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt 1,2 tỷ USD, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động du lịch phát triển đúng định hướng. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng phát triển mạnh, hiệu quả, cung cấp đa dạng các dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh tế biển, vùng ven biển phát triển nhanh, khá toàn diện, đóng góp khoảng 56% tổng sản phẩm trên địa bàn, giá trị tăng thêm bình quân đầu người cao gấp 1,27 lần so với toàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cùng 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, 9 chương trình, đề án trọng điểm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...